Bắt giữ nghi can chính vụ án mạng tại quán karaoke làm 2 người chết

Thành là đối tượng mồ côi, chưa học hết lớp 1, bỏ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh sống lang thang, nghiện ma túy, sau đó lên Bình Dương làm hồ sơ giả về thân nhân để xin việc làm.
Bắt giữ nghi can chính vụ án mạng tại quán karaoke làm 2 người chết ảnh 1Đối tượng Nguyễn Đức Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ nghi can chính trong vụ án mạng làm 5 người thương vong, xảy ra tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Đối tượng là Nguyễn Đức Thành (Hải B), sinh năm 2000, thường trú tại Kiên Giang.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương thành lập Ban chuyên án, tập trung tối đa lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan.

[Đánh nhau sau khi hát karaoke, 2 người chết, 3 người bị thương]

Đến 16 giờ 30 ngày 13/4, qua công tác nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc huyện Châu Thành.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, Thành là đối tượng mồ côi, chưa học hết lớp 1, bỏ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh sống lang thang, nghiện ma túy, sau đó lên Bình Dương làm hồ sơ giả về thân nhân để xin việc làm.

Trước đó, ngày 11/4, Nguyễn Đức Thành và đối tượng Nguyễn Văn Quyến (sinh năm 1992, thường trú Kiên Giang) cùng nhóm bạn đi nhậu, hát tại quán karaoke Long Hải thuộc khu phố Cây Da. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhóm 9 người (chủ yếu quê Trà Vinh) khi đối tượng Thành có hành vi nẹt pô xe máy.

Trong lúc xô xát, đối tượng Thành đã đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Thạch Trường, Kim Hồng Chương và đâm nhầm cả Nguyễn Văn Quyền trọng thương.

Những người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do vết thương quá nặng, Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne đã tử vong.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng là Thạch Tấn (sinh năm 2002), Thạch Hiệp (sinh năm 2000) và Trịnh Hoàng Trung (sinh năm 1994) về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục