Bắt khẩn cấp đối tượng điều khiển ôtô đâm chết người do mâu thuẫn

Đối tượng Nguyễn Xuân Bắc là người đã điều khiển xe ôtô Toyota Camry đâm, chèn qua người anh L, làm anh L bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh L đã tử vong sau đó do thương tích nặng.
Bắt khẩn cấp đối tượng điều khiển ôtô đâm chết người do mâu thuẫn ảnh 1Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Thanh Lâm (Mê Linh, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp bao gồm Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Lâm để điều tra về hành vi Giết người; Phan Trọng Bình, sinh năm 1990, trú tại xã Quang Minh, Trương Tiến Dũng sinh năm 2003, trú tại xã Văn Khê, Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1986, trú tại xã Kim Hoa và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1998, trú tại xã Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

[Đã bắt được nghi phạm lái xe đâm gãy chân cảnh sát giao thông]

Trước đó, ngày 5/4, nhóm của anh L. sinh năm 1994, trú tại xã Đại Thịnh và nhóm của Nguyễn Xuân Bắc đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm.

Sau đó, Nguyễn Xuân Bắc đã điều khiển xe ôtô Toyota Camry đâm, chèn qua người anh L, làm anh L bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích nặng, anh L. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Hiện, Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục