Bắt nghi phạm trong vụ dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Nghi phạm bị bắt có tên Lê Phú Cao (sinh năm 1992, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), hiện đang tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Bắt nghi phạm trong vụ dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng ảnh 1Nghi phạm Lê Phú Cao khi bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, khoảng 21 giờ 30 tối 21/4, lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt giữ một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.

Nghi phạm bị bắt có tên Lê Phú Cao (sinh năm 1992, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), hiện đang tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Cao bị bắt khi đang trốn tại phòng trọ ở phường Hòa Khánh Nam.

[Khẩn trương truy bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng]

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 11 giờ trưa 20/4, một đối tượng đã cầm súng, xông vào cướp ngân hàng Vietinbank trên đường Đống Đa.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng gây án là một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần jean và áo khoác chống nắng màu xanh sẫm, có mũ trùm đầu, sử dụng xe gắn máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám.

Thông tin từ ngân hàng cho biết số tiền tên cướp đã lấy đi là 660 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện xe của đối tượng sử dụng biển số giả; chiếc xe Nozza Grande màu xám dùng biển số thật đang ở một tiệm cầm đồ...

Lần theo các manh mối, lực lượng công an đã thu giữ được bộ áo quần và khẩu súng nhựa đối tượng sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven một con đường ở quận Sơn Trà.

Đến chiều 21/4, lực lượng công an đã xác định được thông tin về nhân thân đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và tiến hành khám xét để thu giữ số tiền nghi phạm đã cướp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục