Bắt quả tang đối tượng dùng máy múc phá rừng ở Đắk Nông

Lực lượng chức năng xác định vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481, xã Quảng Trực (Đắk Nông); loại rừng bị phá là rừng sản xuất, tổng diện tích rừng, đất rừng bị phá và san gạt gần 8.000m2.
Bắt quả tang đối tượng dùng máy múc phá rừng ở Đắk Nông ảnh 1Phương tiện mà đối tượng Nguyễn Văn Sáng sử dụng để phá, san ủi đất rừng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/10, ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, xác nhận lực lượng chức năng vừa xử lý một vụ phá rừng trên lâm phần được giao cho Công ty quản lý, thuộc địa giới hành chính xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, chiều tối 9/10, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực bắt quả tang một máy múc đang phá rừng và san gạt cây, đất rừng. Người điều khiển xe là Nguyễn Văn Sáng (38 tuổi, trú tại xã Quảng Trực).

Làm việc với cơ quan chức năng, Sáng khai nhận là người lái thuê và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đất đai cũng như giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

[Lâm Đồng: Vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý, bảo vệ rừng]

Các lực lượng đã xác định vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481, xã Quảng Trực. Loại rừng bị phá là rừng sản xuất. Tổng diện tích rừng, đất rừng bị phá, san gạt gần 8.000m2. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ phương tiện là một máy múc hiệu Kobelco để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đang quản lý hơn 27.000ha rừng, đất rừng tại huyện Tuy Đức. Hiện có hơn 3.000ha đất rừng đang bị hàng trăm hộ dân lấn chiếm để trồng các loại cây công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.