Bắt quả tang hai tài xế rút ruột 60 thùng hàng của công ty giày da

Công an xã Chà Là bắt quả tang hai đối tượng Tô Tuấn Khanh và Bùi Thế Vinh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tập kết số lượng lớn hàng hóa từ xe tải chở hàng xuống ven đường để tẩu tán.
Bắt quả tang hai tài xế rút ruột 60 thùng hàng của công ty giày da ảnh 1Đối tượng Bùi Thế Vinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân -TTXVN)

Ngày 3/7, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Tô Tuấn Khanh (37 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và Bùi Thế Vinh (35 tuổi, ngụ tại thôn Kiến Xương, xã Chư Gu, huyện KrongPa, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, lúc 9 giờ 15 phút ngày 2/7, Công an xã Chà Là tuần tra tại ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, bắt quả tang hai đối tượng Tô Tuấn Khanh và Bùi Thế Vinh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tập kết số lượng lớn hàng hóa từ xe tải chở hàng xuống ven đường để tẩu tán.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 30 thùng keo U-242FR và 30 thùng nước xử lý P-164UVF, có tổng trọng lượng khoảng 900 kg, tổng giá trị hơn 60 triệu đồng; 2 xe ô tô tải biển kiểm soát số 61C-658.67 và 61C-225.65.

[Điện Biên: Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy]

Tại cơ quan công an, đối tượng Khanh và Vinh khai nhận là tài xế vận chuyển các thùng keo U-242FR và nước xử lý P-164UVF từ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây Trung Bộ tại tỉnh Bình Dương để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn PouHung Việt Nam (100% vốn đầu tư của Đài Loan, ngành nghề chính là sản xuất giày, trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Khi đi đến địa phận thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là, hai đối tượng trộm 60 thùng hàng, đồng thời móc nối với đối tượng Trần Thị Lý (28 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) là thủ kho keo tại Công ty trách nhiệm hữu hạn PouHung Việt Nam để chiếm đoạt số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục