Bắt tạm giam nhóm đối tượng gây án giết người trước quán karaoke

Khi Trí mở cửa xuống xe thì Hậu tiến đến nhưng bị Trí cầm gậy ba khúc đánh trúng vai, Hậu móc dao trong túi quần đâm vào lưng Trí. Sau đó, Trí còn bị đâm 3 nhát và đùi và tử vong tại bệnh viện.
Bắt tạm giam nhóm đối tượng gây án giết người trước quán karaoke ảnh 1Đối tượng Trần Công Hậu (ảnh trên) cùng các đối tượng bị bắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoài (sinh năm 1993), Trần Công Hậu (sinh năm 1998) cùng trú tại tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Hoài Đức (sinh năm 1994) trú tại tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi “Giết người”; Lê Việt Long (sinh năm 1994) trú tại thành phố Cần Thơ, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm.”

Hiện Cơ quan điều tra đang truy tìm các đối tượng: Lê Bảo Tín (sinh năm 1998) ngụ tại tỉnh Hậu Giang; Trần Chí Ngoan (sinh năm 1991) và Kiều Trung Hiếu (sinh năm 1990) chưa rõ nơi cư trú.

Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng trên thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ hoặc Cơ quan công an gần nhất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Minh Trí (sinh năm 1995, trú tại thành phố Cần Thơ) có quan hệ bạn bè với Trần Công Hậu (đối tượng cầm đầu vụ án).

[Tạm giữ nhóm thanh niên chém lìa tay đối thủ do mâu thuẫn trên mạng]

Tối 20/5, Hậu đến quán karaoke Gold trên đường Nguyễn Việt Hồng (phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chơi nhạc cho khách đang tổ chức sinh nhật. Trong phòng sinh nhật có Hiếu, Ngoan, Hoài và Tín cùng một số người khác. Tín sau đó điện thoại rủ Long cùng dự. Long đến một lúc rồi về trước, sau đó quay lại đỗ xe trước cửa quán đợi đón cả nhóm.

Đến khoảng 5 giờ ngày 21/5, cả nhóm kết thúc sinh nhật.

Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Hậu điện thoại rủ Trí đến quán karaoke Gold để đánh nhau. Trí và Lê Duy Tân (sinh năm 1995, trú tại thành phố Cần Thơ) đi ôtô đến quán.

Khi Trí mở cửa xuống xe thì Hậu tiến đến nhưng bị Trí cầm gậy ba khúc đánh trúng vai, Hậu móc dao trong túi quần đâm vào lưng Trí. Bị thương, Trí chạy ra phía sau xe ôtô thì Hậu đuổi theo. Tân thấy Trí bị đánh, mở cửa xe bước xuống thì bị Hậu cầm hung khí đâm trúng vào tay phải. Hai nhóm sau đó xảy ra xô xát.

Cùng lúc đó, Đức chạy xe máy chở Hoài đến nơi thì thấy Trí bỏ chạy vào một con hẻm gần đó nên đuổi theo. Hoài cùng đồng bọn sử dụng gậy ba khúc và dao bấm lao tới đánh, đâm vào người và vùng đầu của Trí.

Trí bị Hoài cầm dao bấm đâm 3 nhát vào vùng đùi dẫn đến bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Còn Tân bị thương, sau khi điều trị sức khỏe đã ổn định.

Sau khi gây án, nhóm của Hậu lên ôtô do Long cầm lái tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục