Bắt vụ buôn lậu gần 11.000 bao thuốc lá trên cao tốc TP.HCM-Mỹ Thuận

Phát hiện 2 xe ôtô con, trên làn dừng xe khẩn cấp ở cao tốc TP.HCM -Trung Lương-Mỹ Thuận, có biểu hiện nghi vấn, tổ CSGT đã tiếp cận, thu giữ 27 bao nilon màu đen chứa 10.900 gói thuốc lá lậu.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện vụ buôn lậu, thu giữ gần 11.000 bao thuốc lá trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 4/3, nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân trên đoạn đường từ nút giao Bến Lức đến nút giao Tân An, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương- Mỹ Thuận có 2 xe ôtô con dừng đỗ trên làn dừng xe khẩn cấp đang sang hàng hóa có biểu hiện nghi vấn, tổ Cảnh sát giao thông Đội 7 đang tuần lưu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến lập tức tiếp cận.

[Tây Ninh: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu]

Khi đến km25+800 (cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang) thuộc xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An, tổ công tác phát hiện 1 xe ôtô con đang dừng tại làn khẩn cấp của đường cao tốc, bên cạnh có một số bao nilon màu đen.

Phát hiện tổ Cảnh sát giao thông, 1 người đàn ông lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ lại xe ôtô con biển số 62A-317.52 và 27 bao nilon màu đen trên mặt đường và trong xe.

Đội 7 đã triển khai lực lượng phối hợp Công an xã Thạnh Đức, Công an huyện Bến Lức, Long An tổ chức vây bắt, truy tìm đối tượng bỏ chạy, nhưng do trời tối nên chưa phát hiện các đối tượng trên.

Qua kiểm tra, 27 bao nilon màu đen bên trong có chứa 10.900 gói thuốc lá ngoại (4.900 gói hiệu Hero, 6.000 gói hiệu Jet) không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Đội 7 đã làm thủ tục, phối hợp và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục