Tại Litva, cuộc bầu cử quốc hội khóa mới đã bắt đầu lúc 7h sáng ngày 14/10(tức 11h cùng ngày theo giờ Hà Nội).
Quốc hội Litva có nhiệm kỳ 4 năm và gồm141 ghế, trong đó 71 ghế được bầu trực tiếp theo hình thức phổ thông đầu phiếuvà 70 ghế được bầu theo tỷ lệ đại diện.
Tham gia cuộc bầu cử lập pháp năm nay có2.000 ứng cử viên đại diện cho một liên minh và 17 chính đảng.
Để giành quyềnđại diện tại Quốc hội Litva khóa mới, liên minh tranh cử phải giành được 7% sốphiếu ủng hộ của cử tri trong khi quy định tương tự đối với mọi chính đảng chỉlà 5% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử sẽ được công nhận nếu có trên 25% số cử tri đibỏ phiếu.
Theo Ủy ban Bầu cử trung ương, Litva hiện có gần 2,6 triệu cử tri. Songsong với cuộc bầu cử quốc hội còn diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về kếhoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử Visaghin.
Hôm nay cũng là ngày bầu cử sôi động của Liên bang Nga với một loạt các cuộcbầu cử chính quyền các cấp tại 77/83 khu vực.
Do nước Nga trải dài trên nhiềumúi giờ nên cuộc bầu cử chính quyền tại Kamchatka bắtđầu sớm nhất.
Theo Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK), nét nổi bật trong đợtbầu cử này là lần đầu tiên sau gần 8 năm, việc bầu trực tiếp thốngđốc các khu vực được thực hiện trở lại.
Một điểm đặc biệt nữa làcó tới 26 chính đảng (với hơn 3.000 ứng cử viên) tham gia tranh cử so với 7chính đảng trước đây, do nhiều chính đảng mới được thành lập theo mộtđạo luật sửa đổi.
Tuy nhiên, các ứng cử viên chủ yếu thuộc những chínhđảng lớn như Nước Nga thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Dânchủ Tự do và Đảng Nước Nga công bằng.
Để có đại diện tại Duma cấp địa phương, các chính đảng cần phải giành ít nhất 7%số phiếu ủng hộ trong khi ứng cử viên độc lập chỉ cần giành số phiếu quá bán tạikhu vực bầu cử của mình.
Cùng ngày, Montenegro tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn và đây làcuộc bầu cử thứ ba kể từ khi nước này tách khỏi Liên bang Nam Tư vàtuyên bố độc lập năm 2006.<
Tham gia tranh cử có 7 khối, 5 chính đảng và mộtnhóm công dân.
Theo các cuộc thăm dò dư luận, phe đối lập có nhiều cơ hội giành đượckết quả cao hơn trước, trong khi uy tín của liên minh cầm quyền giảm sút dotình hình kinh tế Montenegro thời gian qua tiếp tục xấu đi.
Tỉ lệ thấtnghiệp tăng, lạm phát và nợ quốc gia tăng, chênh lệch về thu nhập giữangười giàu và người nghèo lớn nhất châu Âu đã khiến một bộ phận cử trichuyển sang ủng hộ đảng "Montenegro tích cực".
Đảng này mới được thà nhlập, lấy khẩu hiệu là "Ý tưởng mới, con người mới". Theo thăm dò trướcbầu cử, đảng "Montenegro tích cực" có thể nhận được ít nhất 10% phiếubầu.
Trong trường hợp này, liên minh cầm quyền "Vì một Montenegro của châuÂu" có thể mất đa số và phải tìm kiếm liên minh với các đảng thiểusố.
Quốc hội Montenegro tuyên bố giải thể hôm 26/7, mở đường cho việc tổ chức cuộctổng tuyển cử trước thời hạn nhằm thành lập chính phủ mới với nhiệm vụ chiếnlược đề ra là đẩy nhanh quá trình đưa nước cộng hòa này gia nhập Liên minh châuÂu (EU).
Trong khi đó, cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại Bỉ diễn ra hôm naycũng được dư luận quan tâm vì kết quả sẽ cho thấy liệu những đảng theo đườnglối dân tộc chủ nghĩa ở khu vực Flaman nói tiếng Hà Lan có củng cố được vị thếcủa mình hay không
Những đảng này chủ trương đòi độc lập cho khu vực Flaman./.