Bầu cử quốc hội Liban: Hơn 3,6 triệu cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu

Ngày 6/5, hàng triệu cử tri Liban đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên trong vòng 9 năm qua, khi mà quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Bầu cử quốc hội Liban: Hơn 3,6 triệu cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu ảnh 1Cử tri Liban. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 6/5, hàng triệu cử tri Liban đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên trong vòng 9 năm qua, khi mà quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã mở cửa vào lúc 7 giờ sáng 6/5 theo giờ địa phương và dự kiến đóng cửa vào 19 giờ tối cùng ngày.

Hơn 3,6 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 128 nghị sỹ quốc hội từ 583 ứng cử viên.

Cuộc bầu cử được tổ chức theo luật bầu cử mới, được thông qua vào tháng 6/2017 sau nhiều năm tranh cãi.

Hệ thống bầu cử mới đã giảm số khu vực bầu cử từ 26 xuống còn 15 khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục