Bến Tre kết nối giao thương nông, thủy sản với doanh nghiệp Trung Quốc

Tỉnh Bến Tre sẽ luôn nỗ lực để vun đắp, thúc đẩy cho mối quan hệ giữa tỉnh với các đối tác Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phát triển mạnh mẽ.
Bến Tre kết nối giao thương nông, thủy sản với doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1Quang cảnh buổi Tọa đàm. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Sáng 6/4 tại Bến Tre, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu nông, thủy sản giữa doanh nghiệp Bến Tre và doanh nghiệp Trung Quốc.

Qua đó, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh thông tin Bến Tre là tỉnh nông nghiệp, có thế mạnh là kinh tế vườn và kinh tế biển.

[Bến Tre không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư]

Thời gian qua, tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Đến nay, tỉnh đã có 6 chuỗi giá trị sản phẩm được hình thành và phát triển gồm dừa, cây ăn trái (bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn), cây giống và hoa kiểng, heo, bò, tôm.

Đặc biệt, dừa là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh, với tổng diện tích đạt trên 78.000ha, tương đương sản lượng khoảng 800 triệu trái/năm; trong đó, Bến Tre có lượng dừa uống nước khá lớn, với sản lượng hàng năm vào khoảng 390 triệu trái (tương đương 16.000ha) và chiếm khoảng 20% tổng diện tích dừa toàn tỉnh.

Hiện, địa phương có 17.293ha dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, chiếm 22,2% trên tổng diện tích dừa toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Bến Tre có khoảng 180 doanh nghiệp và gần 2.400 cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa như các sản phẩm từ vỏ dừa; nhóm sản phẩm từ gáo dừa; nhóm sản phẩm từ cơm dừa; nhóm sản phẩm từ nước dừa.

Mỗi năm, các doanh nghiệp tỉnh sản xuất gần 50.000 tấn cơm dừa nạo sấy; hàng trăm triệu lít nước cốt dừa; 40 triệu lít nước dừa đóng lon; 30.000 tấn chỉ xơ dừa; 12.000 tấn than hoạt tính...

Bến Tre kết nối giao thương nông, thủy sản với doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 2Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre Trần Văn Đức phát biểu buổi Tọa đàm. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Phó Chủ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre mong rằng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các doanh nghiệp của Trung Quốc; tiếp tục quan tâm kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm từ dừa. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư vào Bến Tre, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực phát triển công nghiệp chế biến sâu nông lâm thủy sản; trong đó có các sản phẩm từ dừa; phát triển thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái...

Mặt khác, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bến Tre xuất khẩu các sản phẩm chủ lực vào thị trường Trung Quốc, nhất là trái dừa khô và dừa uống nước được xuất khẩu chính ngạch.

Cùng đó, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng, chính sách, quy định của Trung Quốc trong quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các thay đổi trong chính sách.

Về phía tỉnh Bến Tre, chính quyền địa phương sẽ luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở quy định của pháp luật, để hỗ trợ các nhà đầu tư, đối tác Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển thương mại và đầu tư tại Bến Tre.

Tỉnh sẽ luôn nỗ lực để vun đắp, thúc đẩy cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa tỉnh Bến Tre với các đối tác Trung Quốc nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phát triển mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường mong muốn doanh nghiệp hai bên sớm kết nối, xuất khẩu dừa theo đường chính ngạch; xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng tại thị trường Trung Quốc.

Ông Ngụy Hoa Tường cũng bày tỏ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên về du lịch, khoa học-công nghệ.

Bến Tre kết nối giao thương nông, thủy sản với doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 3Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc phát biểu buổi Tọa đàm. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Bến Tre cũng trao đổi với Tổng lãnh sự quán và các doanh nghiệp Trung Quốc về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cần hỗ trợ để trong thời gian tới có nhiều mối quan hệ, hợp tác, ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm từ dừa.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre Trần Văn Đức cho hay doanh nghiệp Bến Tre rất muốn thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Bến Tre đang nỗ lực xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, có rất nhiều rào cản về thủ tục cần được khơi thông thời gian tới.

Do vậy, ông Đức cho rằng cần có quy trình rõ ràng, quy chuẩn cụ thể, nhất là đối với hàng nông sản để việc xuất khẩu có thể dễ dàng hơn, có cơ chế giảm thuế nhập khẩu phù hợp với các doanh nghiệp nhập hàng nông sản.

Cũng theo ông Trần Văn Đức, hàng nông sản chế biến xuất vào Trung Quốc đang chịu thuế 13% là mức thuế rất cao.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bến Tre sang thị trường Trung Quốc trong 2 năm 2021-2022 đạt hơn 360 triệu USD, tăng bình quân 18,42%/năm, chiếm tỷ trọng từ 10-15%/năm so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm từ dừa, gồm dừa khô, chỉ xơ dừa, kẹo dừa, lưới xơ dừa, thạch dừa, cơm dừa nạo sấy, nước cốt dừa...

Ngoài ra, còn có hàng rau quả, thủy hải sản, dệt may, nhựa và sản phẩm từ nhựa...

Tỉnh Bến Tre hiện có hơn 100 doanh nghiệp có xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là các doanh nghiệp ngành dừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục