Bỉ kéo dài tuổi thọ của 2 lò phản ứng hạt nhân thêm 10 năm

Hai lò phản ứng hạt nhân Doel 4 và Tihange 3, dự kiến đóng cửa vô thời hạn trong vòng 2 năm tới, sẽ được kéo dài tuổi thọ để đảm bảo an ninh năng lượng cho Bỉ.
Bỉ kéo dài tuổi thọ của 2 lò phản ứng hạt nhân thêm 10 năm ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Doel gần thành phố Antwerp của Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/1, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận với công ty điện lực đa quốc gia Engie (Pháp) kéo dài tuổi thọ của 2 lò phản ứng hạt nhân thêm 10 năm, theo đó đảo ngược kế hoạch loại bỏ điện hạt nhân từ năm 2025, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Theo kế hoạch trước đó, 2 lò phản ứng Doel 4 và Tihange 3 dự kiến đóng cửa vô thời hạn trong vòng 2 năm tới. Đây là 2 trong số 7 lò phản ứng mới nhất của Bỉ.

Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, 2 lò sẽ tái khởi động từ tháng 11/2026 sau khi hoàn tất các công việc cần thiết và sẽ tiếp tục hoạt động trong 10 năm. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp với các thành viên nội các Bỉ, Thủ tướng De Croo nhấn mạnh cần kéo dài tuổi thọ của 2 lò phản ứng hạt nhân này để đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.

Chính phủ Bỉ và công ty Engie đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc kéo dài tuổi thọ của 2 lò phản ứng này, song chưa hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinne Van der Straeten, 2 lò phản ứng hạt nhân trên sẽ hoạt động thông qua một công ty chung, trong đó nhà nước Bỉ và công ty Engie sẽ là các cổ đông.

[Châu Âu có thể sẽ quay trở lại với năng lượng hạt nhân]

Bỉ từng có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân từ năm 2025 để chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch khác.

Tuy nhiên, Chính phủ Bỉ buộc phải xem xét lại các kế hoạch phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nhà điều hành mạng lưới điện của Bỉ cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện đáng kể trong mùa Đông năm 2026-2027 nếu không gia hạn hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân.

Với tổng công suất khoảng 2 GW, 2 lò phản ứng hạt nhân trên đi vào hoạt động năm 1985 và đóng góp 35% vào tổng sản lượng điện hạt nhân của Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục