Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà nguyên lãnh đạo thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ trí thức qua các thời kỳ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo thành phố ảnh 1Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)

Ngày 10/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố đã tới thăm, chúc Tết một số gia đình nguyên cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ trí thức có đóng góp to lớn với Thủ đô đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Văn Tâm; giáo sư Phan Huy Lê; giáo sư Vũ Khiêu; nghệ sỹ nhân dân Chu Thúy Quỳnh...

Trong không khí ấm áp và ân tình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ sự tri ân và trân trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ trí thức qua các thời kỳ, đồng thời gửi lời chúc tết đến toàn thể gia đình các cán bộ, lãnh đạo bước sang năm mới có cuộc sống vui, khỏe và an khang và thịnh vượng.

Cảm động trước sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của đại diện lãnh đạo thành phố, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo thành phố Hà Nội qua những thành tựu nổi bật trong thời gian vừa qua; đồng thời, hy vọng rằng Hà Nội sẽ tiếp tục vững vàng phát triển để không những là Thủ đô của kinh tế mà còn là văn hóa, khoa học, giáo dục.

Giáo sư Vũ Khiêu bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà lãnh đạo thành phố Hà Nội dành chô ông và gia đình trước thềm năm mới Ất Mùi năm 2015. Giáo sư Vũ Khiêu cho biết còn sức khỏe, ông còn tiếp tục cống hiến trí và lực góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục