Biên phòng Tây Ninh phát hiện 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Biên phòng Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ 8 người liên quan.
Biên phòng Tây Ninh phát hiện 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới ảnh 1Bốn đối tượng tìm đường xuất cảnh trái phép và tài xế cùng xe ôtô đang bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc thuộc Biên phòng Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ 8 trường hợp liên quan.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 15 phút, ngày 12/10, các chiến sỹ Chốt kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đang chốt chặn tại khu vực gần cầu 16, thuộc địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đã phát hiện ôtô con biển kiểm soát 92A-093.44 dừng giữa rừng cao su.

Hai người xuống xe có biểu hiện nghi vấn về vận chuyển người xuất cảnh trái phép, nên lực lượng biên phòng đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tài xế khai tên Trần Văn Đền, sinh năm 1984, ngụ phường 13, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai người vừa xuống xe định tìm đường xuất cảnh trái phép là Lê Minh Long, sinh năm 1996 và Lê Văn Long, sinh năm 1997. Đây là anh em ruột, cùng ngụ tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

[Bình Phước bắt giữ 5 đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia]

Các chiến sỹ Chốt kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 1, đã lập biên bản và tạm giữ các đối tượng.

Chưa đầy 2 giờ sau, trong lúc vụ việc thứ nhất vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ, tại điểm chốt trên, các chiến sỹ biên phòng tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn Minh Lê, sinh năm 1992, thường trú ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 70E-001.20, chở theo 4 người chuẩn bị xuất cảnh trái phép.

Bốn trường hợp này đều có hộ khẩu tại tỉnh Tây Ninh, gồm Bùi Thanh Phố, sinh năm 1997, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành; Nguyễn Nhật Huy, sinh năm 2001, ngụ phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh; Trần Quốc Bảo, sinh năm 1994 và Phạm Văn Khang, sinh năm 2001, cùng ngụ tại xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu.

Hai vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, lấy lý do khó khăn vì dịch bệnh không có việc làm, nhiều đối tượng lên mạng thấy các casino ở Campuchia (giáp ranh với biên giới Việt Nam) tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đã bất chấp nguy hiểm, liên tiếp tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục