Các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động đến gần khu vực biểu tình,phong tỏa toàn bộ các trụ đường chính dẫn tới Quốc hội nhằm ngăn cản có thêmngười tham gia đoàn biểu tình.
Một người trong số này cho biết, ban đầu có khoảng 200 người tham gia, hiện consố này có thể lên tới 800-1.000 người.
Những người tham gia biểu tình không thuộc một nhóm nào đặc biệt mà gồm nhiềuthành phần. Nguồn tin trên cũng cho biết, họ dự định tiếp tục biểu tình vào ngày27/5 tới.
Động thái trên diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi nội các mới của Kuwaittuyên thệ nhậm chức hôm 8/5.
Đây là Nội các thứ bảy của Thủ tướng Al-Sabah, được thành lập sau khi Nội cáctrước phải từ chức hồi cuối tháng Ba vì các cáo buộc chống lại Phó Thủ tướng phụtrách các vấn đề kinh tế cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thông tin, trongđó có cáo buộc tham nhũng và không hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, phe đối lập không hài lòng vì cho rằng không có thay đổi đáng kểtrong thành phần nội các mới. Trước đó, có hai nghị sĩ đã trình kiến nghị thẩmvấn Thủ tướng liên quan đến những bất thường về tài chính.
Quốc hội đã hoãn đề nghị này lại một năm sau khi chính phủ đề nghị làm giảm căngthẳng giữa cơ quan hành pháp và lập pháp.
Thủ tướng Al-Sabah đã từng hai lần vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong 5năm qua. Ông cũng là vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Kuwait phải đối mặt vớibỏ phiếu bất tín nhiệm./.