Bình Định: Cháy 3 tàu cá lúc rạng sáng, chưa thống kê được thiệt hại

Khi đang neo đậu tại bến Xí nghiệp đóng tàu sắt của Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn, tàu cá mang số hiệu BĐ 97641 đã bất ngờ bốc cháy, sau đó cháy lan sang tàu cá BĐ 96105 và BĐ 50245.
Bình Định: Cháy 3 tàu cá lúc rạng sáng, chưa thống kê được thiệt hại ảnh 1Các tàu cá bị cháy trong đêm tại bến tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định, vào lúc 1 giờ sáng 20/1, vụ cháy 3 tàu cá đã xảy ra tại bến Xí nghiệp đóng tàu sắt của Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vào thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu BĐ 97641 của ông Nguyễn Văn Hiếu (trú tại khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) đang neo đậu tại bến Xí nghiệp đóng tàu sắt của Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn đã bất ngờ bốc cháy, sau đó cháy lan sang tàu cá BĐ 96105 của ông Nguyễn Văn Cường (trú tại khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) và tàu cá BĐ 50245 của anh Nguyễn Đức Trọng (trú tại khu phố Tân Thành, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

[Quảng Ngãi chi 12 tỷ đồng sửa chữa cầu Trà Bồng sau vụ cháy tàu cá]

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định) đã xuất 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 2 máy bơm chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy trên các tàu cá được dập tắt hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các chủ tàu cá thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục