Bình Định tăng cường 34 y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Đến nay, đã có 57 cán bộ, y, bác sỹ trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết của Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Bình Định tăng cường 34 y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn y, bác sỹ Bình Định lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 31/8, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ xuất quân, tiễn 20 y, bác sỹ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Tám bác sỹ, tám điều dưỡng và bốn kỹ thuật viên xét nghiệm của Bình Dương sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh).

Bác sỹ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, với tinh thần "chống dịch như chống giặc," "tương thân, tương ái," đồng lòng chia sẻ cùng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã kêu gọi đội ngũ y, bác sỹ với tinh thần xung phong, tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch.

Đến nay, đã có 57 cán bộ, y, bác sỹ trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết của bệnh viện tình nguyện lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bác sỹ Huỳnh Hữu Thiện, Trưởng đoàn Đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, chia sẻ: "Dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bùng phát rất nghiêm trọng, công tác điều trị gặp rất nhiều khó khăn và quá tải đối với đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế. Trước tình hình đó, chúng tôi - những "chiến sỹ áo trắng" - sẽ cố gắng hết sức mình, mong muốn chung sức, đồng lòng cùng với cả nước giúp Thành phố Hồ Chí Minh sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19."

[Hà Giang: Chiến sỹ quân y xung phong vào tâm dịch COVID-19 phía Nam]

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng tổ chức lễ xuất quân, tiễn 14 nhân viên y tế (bao gồm 2 bác sỹ, 1 hộ sinh và 11 điều dưỡng viên) lên đường vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Trước đó, có 54 nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã được tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục