Bình Phước: 2 người nước ngoài cố tình "thông" chốt kiểm soát dịch

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước điều tra 2 người nước ngoài cố tình thông chốt ở huyện Hớn Quản, đồng thời hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Trung tâm Y tế đưa đi cách ly y tế theo quy định.
Bình Phước: 2 người nước ngoài cố tình "thông" chốt kiểm soát dịch ảnh 1Hai đối tượng nước ngoài bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 18/10, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đang lấy lời khai của hai đối tượng người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi trốn chốt kiểm soát COVID-19.

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát COVID-19 trên Quốc lộ 13, huyện Hớn Quản (thuộc địa bàn khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai), lực lượng trực chốt phát hiện hai đối tượng người nước ngoài khoảng hơn 30 tuổi đang đi bộ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi vào huyện Hớn Quản.

[Khởi tố 2 đối tượng vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ]

Khi đi qua chốt kiểm soát dịch, hai đối tượng này không dừng lại khai báo mà cố tình “thông” chốt.

Thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, chỉ có một đối tượng có giấy tờ tùy thân ghi chữ nước ngoài.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ, đồng thời hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Trung tâm Y tế đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục