Bình Phước: Án tử hình cho kẻ sát hại người tình vì không chịu ly hôn

Có quan hệ yêu đương với một phụ nữ đã có chồng con, Duy yêu cầu người tình ly hôn để tiến tới hôn nhân nhưng người phụ nữ trì hoãn và cãi cọ khiến Duy ghen tuông, bóp cổ người tình tử vong.
Bình Phước: Án tử hình cho kẻ sát hại người tình vì không chịu ly hôn ảnh 1Bị cáo Duy tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trường Duy (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội "Giết người," 8 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 2 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức." Tổng mức hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Trường Duy quen biết và có tình cảm yêu đương với chị N.T.K đang có chồng và có con.

Ngày 27/4/2022, Duy và chị K. đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Tân Trà (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thuê phòng ở qua đêm. Duy sử dụng căn cước công dân giả để thuê phòng.

[Khởi tố, tạm giam đối tượng giết người yêu cũ tại thành phố Bắc Ninh]

Tại đây, Duy và chị K. nói chuyện tình cảm yêu thương và có quan hệ với nhau. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị K. ly dị chồng để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chị K. đưa ra lý do trì hoãn dẫn đến lời qua tiếng lại.

Khoảng 3 giờ ngày 28/4/2022, chị K. đòi về nhưng Duy không đồng ý và nghi ngờ chị K. có hệ tình cảm với đàn ông khác.

Do ghen tuông, Duy đã bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, Duy chiếm đoạt tài sản của chị K. (gồm 1 xe máy, bông tai, dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động) ước tổng giá trị hơn 34 triệu đồng.

Đối tượng đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến ngày 7/5/2022, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục