Bình Phước: Bắt giữ đối tượng sát hại người yêu vì bị chia tay

Khi đến khu vực lô cao su của Nông trường Cao su Xa Trạch thuộc ấp Trường Thịnh (xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), khi dừng xe để nói chuyện, bất ngờ Sảnh rút dao đâm chị Hào tử vong.
Bình Phước: Bắt giữ đối tượng sát hại người yêu vì bị chia tay ảnh 1Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ đối tượng Điểu Sảnh (22 tuổi, trú ở ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ giết người là chị Thị Hào (người Xtiêng không có họ như người Kinh, tên của của mọi thành viên nam giới đều bắt đầu từ chữ Điểu và tên của của mọi phụ nữ bắt đầu bằng từ Thị), 18 tuổi, trú ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Chị Hào là công nhân thuộc một công ty trong Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 2/2, một số người dân xã Phước An khi đi ngang qua lô cao su thuộc ấp Trường Thịnh (xã Phước An) thì phát hiện chiếc xe máy bang biển số 93C1-300.00 nằm bên đường, cạnh đó là thi thể chị Hào với một vết thương trên ngực trái, nghi bị dao đâm, chảy rất nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng xác định Điểu Sảnh là nghi can gây ra vụ án mạng này và đã khống chế đối tượng, đưa lên trụ sở công an làm việc.

Trước các chứng cứ, tài liệu mà công an thu thập được, Sảnh đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Giữa Sảnh và chị Hào đã từng nảy sinh tình cảm yêu đương, gần đây chị Hào muốn chia tay nên Sảnh nảy sinh ý định giết bạn gái.

Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao nhọn, chạy xe máy mang biển kiểm soát 93P2-305.89 đến Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc để đợi chị Hào.

[Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người rồi vứt xác ra hồ thủy lợi]

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Sảnh và chị Hào đi ăn tối, rồi cùng chạy xe máy về nhà nạn nhân ở xã Phước An. Khi đến khu vực lô cao su của Nông trường Cao su Xa Trạch thuộc ấp Trường Thịnh (xã Phước An), cả hai dừng xe để nói chuyện, bất ngờ Sảnh rút dao đâm chị Hào tử vong.

Sau khi gây án, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền có mặt là chữ Star và chiếc điện thoại di động hiệu VIVO rồi trốn về ấp Bưng Xê (xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài). Sảnh khai đã vứt bỏ con dao gây án ở cầu Nha Bích.

Vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục