Bình Phước: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 520kg pháo lậu

Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng đã khai nhận, số tang vật trên là pháo hoa nổ và pháo banh lớn; được 1 đối tượng trên địa bàn xã Đắc Ơ thuê vận chuyển với tiền công 500 ngàn đồng mỗi chuyến.
Bình Phước: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 520kg pháo lậu ảnh 1Hai đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 15/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Ơ bắt giữ hai đối tượng Điểu Ố (40 tuổi) và Điểu Ngân Anh (28 tuổi) cùng ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với tang vật là 520kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 15/11, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bình Phước chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Ơ tiến hành tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới cột mốc 60/37(2) phát hiện bốn đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo nổ nhập lậu qua biên giới.

Lực lượng tuần tra đã tổ chức chốt chặn nhưng do địa hình rừng núi, dốc cao và lợi dụng trời tối, hai đối tượng đã bỏ chạy về bên kia biên giới để lại phương tiện và tang vật.

[Lâm Đồng: Bắt 4 đối tượng mua bán trái phép 2 tấn pháo lậu]

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng và toàn bộ tang vật, phương tiện gồm 12 bao tải màu đen bên trong chứa các khối hình hộp chữ nhật có chữ nước ngoài và 1 bao tải màu trắng bên trong chứa 8 bịch pháo banh lớn với tổng trọng lượng 520kg; 4 xe gắn máy tự chế và 3 điện thoại di động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa người, tang vật và phương tiện về đồn Biên phòng Đắc Ơ.

Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng đã khai nhận, số tang vật trên là pháo hoa nổ và pháo banh lớn; được 1 đối tượng trên địa bàn xã Đắc Ơ thuê vận chuyển với tiền công 500 ngàn đồng mỗi chuyến.

Hiện đồn Biên phòng Đắk Ơ đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển giao cho Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục