Bình Phước: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại 2 mẹ con bạn gái

Minh là nghi can chính sát hại mẹ con bạn gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi) và mẹ ruột chị Hưng là Trần Thị Kim Phượng, 65 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản.
Bình Phước: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại 2 mẹ con bạn gái ảnh 1Đối tượng Lê Công Minh tại cơ quan chức năng. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Công Minh (33 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 9/2.

Minh là nghi can chính sát hại mẹ con bạn gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi) và mẹ ruột chị Hưng là Trần Thị Kim Phượng (65 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản).

Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

[Bình Phước: Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong]

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều cùng ngày, Minh nhờ một người chở đến nhà bạn gái là Phạm Thị Phục Hưng, ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An để lấy chiếc xe máy mà trước đó chị Hưng mượn của Minh.

Khi Minh vừa vào tới nhà thì bị bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của chị Hưng) chạy ra chửi, đuổi ra khỏi nhà.

Trong lúc cãi nhau, Minh rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người bà Phượng khiến nạn nhân gục ngã xuống đất.

Thấy mẹ bị bạn trai đâm, chị Hưng chạy ra can ngăn cũng bị Minh dùng dao đâm một nhát tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Minh liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bà Phượng mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, cảnh sát xác định Lê Công Minh chính là hung thủ gây ra vụ án nên đã tiến hành truy bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra, làm rõ./.       

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục