Bình Phước: Bị truy đuổi, hai đối tượng nghi trộm cắp rút súng bắn trả

Sau hơn 5km truy đuổi, lực lượng công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã bắt đối tượng Nguyễn Duy Khánh, thu giữ một xe máy, một khẩu súng ngắn và 4 viên đạn, đối tượng còn lại đã tẩu thoát.
Bình Phước: Bị truy đuổi, hai đối tượng nghi trộm cắp rút súng bắn trả ảnh 1Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/1, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm thành phố Đồng Xoài đã truy đuổi, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) cùng tang vật là chiếc xe máy, một khẩu súng ngắn và một số dụng cụ nghi phục vụ mục đích trộm cắp để điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, 3 giờ ngày 13/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường ĐT.741, đoạn qua phường Tân Đồng, lực lượng công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm thành phố phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

[Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả công an]

Tuy nhiên, hai đối tượng này nhanh chóng tăng ga bỏ chạy theo hướng huyện Phú Riềng. Lực lực lượng chức năng truy đuổi hai đối tượng.

Khi đến khu vực Trạm thu phí số 1, Đồng Xoài-Phước Long, đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng bắn 3 phát về phía lực lượng truy đuổi; may mắn không có ai bị thương.

Bình Phước: Bị truy đuổi, hai đối tượng nghi trộm cắp rút súng bắn trả ảnh 2Đối tượng Khánh cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn 5km truy đuổi, đến xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, lực lượng chức năng đã áp sát xe hai đối tượng, khống chế, bắt giữ đối tượng ngồi sau. Đối tượng điều khiển xe bỏ xe chạy vào rừng cao su tẩu thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ một xe máy, một khẩu súng ngắn (loại bắn đầu đạn cao su) và 4 viên đạn, trong đó hai viên còn nguyên cùng các dụng cụ như đoản bẻ khóa, kìm, kéo… nghi sử dụng mục đích trộm cắp.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Duy Khánh (ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Đối tượng này có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục