Bình Phước: Truy bắt tài xế bỏ trốn để lại ôtô và hơn 160kg pháo lậu

Khi lực lượng chức năng truy đuổi và chặn xe, tài xế liền tung cửa để tẩu thoát, để lại chiếc xe ôtô loại 5 chỗ, biển kiểm soát 60A-823.70 với 161,3kg pháo lậu các loại.
Chiếc xe ôtô đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy đuổi. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiếc xe ôtô đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy đuổi. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao 161,3kg pháo lậu cùng xe ôtô tang vật cho Công an huyện Hớn Quản, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, chuyển pháo lậu.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 22 giờ ngày 3/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản phát hiện xe ôtô loại 5 chỗ biển kiểm soát 60A-823.70 đang lưu thông trên địa bàn huyện Hớn Quản có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

[Bình Phước: Phát hiện vụ vận chuyển gần 430kg pháo lậu ở huyện Bù Đốp]

Đến khu vực xã Tân Hiệp, biết bị phát hiện, tài xế đã lái xe bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng truy đuổi, chặn xe, tài xế liền tung cửa để tẩu thoát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng cáctông, bên trong chứa pháo bi, pháo hoa các loại, với tổng trọng lượng 161,3kg.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện, đồng thời tiếp tục truy bắt tài xế bỏ trốn để điều tra, làm rõ vụ việc./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục