Binh sỹ Singapore và Indonesia tham gia diễn tập hải quân chung

Cuộc tập trận diễn ra tại Singapore, Batam và vùng biển ngoài khơi Bintan của Indonesia, bao gồm các hoạt động chống mìn, ngư lôi, hoạt động lặn biển, bắn đạn thật.
Binh sỹ Singapore và Indonesia tham gia diễn tập hải quân chung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cnnindonesia)

Từ ngày 11-16/8, hơn 230 binh sỹ thuộc hải quân Singapore và Indonesia đã tham gia cuộc tập trận quân sự song phương Joint Minex Pandu nhằm tăng cường khả năng phối hợp chống lại các mối đe dọa dưới nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc tập trận diễn ra tại Singapore, Batam và vùng biển ngoài khơi Bintan của Indonesia, bao gồm các hoạt động chống mìn, ngư lôi, hoạt động lặn biển, bắn đạn thật, trao đổi nghiệp vụ về các kỹ thuật lặn rà phá bom mìn cũng như vạch kế hoạch tác chiến trên sơ đồ.

[Singapore lần đầu tham gia tập trận đa phương Siêu lá chắn Garuda]

Bộ Quốc phòng Singapore (Mindef) cho biết hải quân Singapore và hải quân Indonesia thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tiến hành các cuộc diễn tập và thăm viếng lẫn nhau, đồng thời có sự phối hợp thông qua hoạt động Tuần tra Eo biển Malacca đa phương.

Mindef cho biết thêm rằng cuộc tập trận chung Exercise Eagle Indopura song phương giữa hải quân Singapore và hải quân Indonesia là cuộc tập trận song phương với quân đội nước ngoài diễn ra trong thời gian dài nhất.

Hoạt động này là sự khẳng định mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ và lâu đời giữa Singapore và Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.