Singapore lần đầu tham gia tập trận đa phương 'Siêu lá chắn Garuda'

Cả Lục quân và Hải quân Singapore đều tham gia cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda" - cuộc tập trận đa phương có sự tham gia của các lực lượng từ 13 quốc gia, tổ chức tại Indonesia.
Singapore lần đầu tham gia tập trận đa phương 'Siêu lá chắn Garuda' ảnh 1Binh sỹ Singapore tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: Mindef.gov.sg)

Bộ Quốc phòng Singapore ngày 15/8 cho biết lần đầu tiên lực lượng vũ trang (SAF) nước này đã tham gia vào một cuộc tập trận đa phương có sự tham gia của các lực lượng từ 13 quốc gia.

Cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda," tổ chức từ ngày 1-14/8 tại Indonesia, phản ánh quy mô mở rộng khi nhiều quốc gia lần đầu tiên cử lực lượng tham gia hoặc làm quan sát viên.

Đây vốn là cuộc tập trận song phương thường niên giữa Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Indonesia (TNI) và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (Indopacom).

Các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận mở rộng năm nay ngoài Singapore còn có New Zealand, Pháp, Malaysia, Ấn Độ và Canada.

[Hơn 1.000 binh sỹ quân đội Singapore và Mỹ tập trận Tiger Balm 2022]

Quyền Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng Singapore - Chuẩn tướng Adrian Teng cho biết: “Cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda cho phép các lực lượng vũ trang tham gia hợp tác và chia sẻ kiến thức, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia đối tác. Đây là cơ hội quý để SAF huấn luyện cùng với TNI, Indopacom và các nước tham gia, cũng như tăng cường trao đổi chuyên môn và tăng cường hữu nghị."

Cả Lục quân và Hải quân Singapore đều tham gia cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng lục quân đã tham gia diễn tập lập kế hoạch tham mưu và diễn tập thực địa với Lục quân Australia, Indopacom và TNI.

Hải quân Singapore cử tàu đổ bộ RSS Resolution lớp Endurance và tàu khu trục RSS Supreme lớp Formidable tham gia một loạt các cuộc diễn tập cơ động và liên lạc ở vùng biển xung quanh quần đảo Riau, Batam và Singkep, cùng với 6 tàu của Hải quân Mỹ và Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.