Bộ Công Thương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII

Tại buổi họp báo chiều ngày 18/5, đại diện Bộ Công Thương khẳng định đang rất khẩn trương thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Chính phủ giao để làm cơ sở pháp lý thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Bộ Công Thương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII ảnh 1Nhân viên EVN bảo dưỡng các thiết bị điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Bộ Công Thương sẽ rất khẩn trương thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Chính phủ giao để làm cơ sở pháp lý thực hiện Quy hoạch điện VIII,"

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ về sản xuất công nghiệp và thương mại do Bộ Công Thương tổ chức chiều 18/5, tại Hà Nội.

Đẩy nhanh các dự án điện theo quy hoạch

Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), ngày 15/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII), đây là sở pháp lý quan trọng để phát triển điện lực của Việt Nam thời gian tới.

Quy hoạch thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển cũng như phương án phát triển nguồn điện, lưới điện Việt Nam sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

[Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia]

Liên quan đến các giải pháp cụ thể trong Quy hoạch điện VIII, ông Hoàng Tiến Dũng cho hay theo quy định của Luật Quy hoạch cùng như các văn bản hướng dẫn thực Luật Quy hoạch, danh mục của dự án quan trọng và ưu tiên của ngành điện được quy định trong quy hoạch.

Vì vậy, trong Quyết định 500 đã có danh mục dự án quan trọng ưu tiên phát triển và những dự án nhiệt điện than phát triển trong thời gian tới, dự án khí trong nước, khí tự nhiên nhập khẩu, các dự án thuỷ điện vừa và lớn, dự án lưới điện từ 200kV trở lên. Danh mục này là cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch.

Bộ Công Thương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII ảnh 2Ông Hoàng Tiến Dũng- Cục trưởng Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy vậy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho rằng bước tiếp theo, để có cơ sở thực hiện các dự án không phải diện ưu tiên, Bộ Công Thương sẽ thực hiện kế hoạch, quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt.

“Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện theo quy hoạch, như Luật điện lực sửa đổi, xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp,” ông Dũng thông tin thêm.

Nỗ lực cung ứng điện đầy đủ cho phát triển kinh tế-xã hội

Tại buổi họp báo, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hàng năm, cả nước luôn phải đối mặt với khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng điện. Mặc dù hệ thống còn nhiều nguồn thủy điện và năng lượng tái tạo, nhưng vẫn phụ thuộc vào thời tiết.

“Tại thời điểm hiện nay, các hồ thủy điện đang ở trong tình trạng mực nước khai thác giảm dần, nhiều hồ về mực nước chết, điều này gây khó khăn trong việc vận hành và cung ứng điện,” ông Trần Việt Hòa nói.

Theo Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương đã dự báo đúng và chuẩn bị phương án để ứng phó với những khó khăn. Do vậy, từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong vấn đề vận hành cũng như cung ứng nguồn nhiên liệu, than, khí cho phát điện.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đã tổ chức họp với các tập đoàn, thống nhất quan điểm nỗ lực cung ứng điện đầy đủ cho phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện đã được phê duyệt.

Theo đó, các Tập đoàn Tập đoàn Than khoáng sản (TKV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nỗ lực hết sức trong việc cung ứng đầy đủ nhiên liệu phục vụ phát điện. Giải pháp tiếp theo là khẩn trương đàm phán huy động các nhà máy điện trong đó có các nhà máy điện năng lượng tái tạo, gió, điện mặt trời…

“Các đơn vị cũng tập trung khắc phục sự cố, cùng những giải pháp liên quan đến tiết kiệm điện. Cũng trong thời gian qua, đã có những chỉ thị, phong trào chương trình tiết kiệm điện góp phần giảm căng thẳng trong việc cung ứng điện,” ông Trần Việt Hòa nói.

- Nhiệt điện than tiếp tục được huy động ở mức cao:

Bộ Công Thương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII ảnh 3

Lãnh đạo Cục điều tiết điện lực thông tin thêm, về huy động nguồn điện của các nguồn năng lượng tái tạo, đến nay, Bộ Công Thương đã thống nhất giá tạm thời của 8 nhà máy điện gió, điện Mặt Trời đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư thống nhất. Trên cơ sở đó, khi các chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ quy định thì sẽ huy động lên lưới, song ông nhấn mạnh, giá tạm thời chỉ là một yếu tố để đáp ứng tiêu chí về huy động nguồn điện lên lưới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hiện giá điện bình quân tăng 3%, ông Hòa lý giải căn cứ vào Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với mức tăng 3% là mức thấp nhất trong quy định của Quyết định 24, khi điều chỉnh các đơn vị có liên quan đã tính toán nhiều yếu tố trong đó không ảnh hưởng đến phát triển, hạn chế thấp nhất tác động đến kinh tế vĩ mô.

“Lộ trình tiếp theo như thế nào, Bộ Công Thương sẽ tuân thủ nghiêm túc Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu ra ở điều kiện nào để được xem xét điều chỉnh mức giá bán lẻ hiện tại,” ông Trần Việt Hòa nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục