Bồ Đào Nha: Nội các chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ mới của Bồ Đào Nha do đảng Xã hội của tân Thủ tướng Antonio Costa đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của Tổng thống Anibal Cavaco Silva.
Bồ Đào Nha: Nội các chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Tân Thủ tướng Antonio Costa và các Bộ trưởng tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Lisbon. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/11, tại cung Điện Ajuda ở thủ đô Lisbon, Chính phủ mới của Bồ Đào Nha do đảng Xã hội của tân Thủ tướng Antonio Costa đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của Tổng thống Anibal Cavaco Silva.

Theo đó, chính phủ mới sẽ gồm 17 bộ trưởng và 41 quốc vụ khanh, trong đó, Bộ trưởng Tư pháp Francisca Van Đunem sẽ trở thành nữ bộ trưởng da màu đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Silva nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là tạo cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực thi các cam kết quốc tế.

Về phần mình, tân Thủ tướng Costa tuyên bố chính phủ hiện hành sẽ tôn trọng các cam kết của Lisbon đối với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Costa, ưu tiên của chính phủ mới là tăng thu nhập các hộ gia đình, chống đói nghèo và đảm bảo các dịch vụ công cộng cần thiết sau 4 năm thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ tiền nhiệm.

Ngày 24/11, Tổng thống Silva đã chỉ định ông Antonio Costa giữ chức Thủ tướng của nước này sau khi liên minh đối lập cánh tả của ông Costa gồm đảng Xã hội, đảng Cộng sản, đảng Xanh đã bỏ phiếu bất tín nhiệm "hạ bệ" chính phủ thiểu số trung hữu của Thủ tướng Pedro Passos Coelho khi vừa tuyên thệ nhậm chức chỉ 11 ngày.

Chính phủ Bồ Đào Nha vừa nhất trí kéo dài thời hạn thực hiện các biện pháp thắt chặt chỉ tiêu thêm 1 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.