Đây là mức lãi suất cao so với lãi suất của các đợt phát hành công tráitrước đó tại nước này. Lãi suất đợt phát hành công trái trong tháng 1/2010 là0,59% và tháng 9/2010 là 2,04%.
Theo giới chuyên gia, lãi suất cao cho thấy thái độ tiêu cực đối với nềnkinh tế Bồ Đào Nha trên thị trường quốc tế không những không suy giảm mà còn giatăng.
Tháng 12 vừa qua, Viện Quản lý công khố và tín dụng xã hội cho biết trongnăm 2011, Bồ Đào Nha sẽ phải gia tăng vay của các thị trường bên ngoài, tổngcộng khoảng 18 tỷ đến 20 tỷ euro với các khoản dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
Năm ngoái, Bồ Đào Nha tiến hành 31 lần phát hành công trái với tổng giátrị hơn 20 tỷ euro, tăng 4% so với năm 2009. Quý 1/2011, nước này phải trả nợquốc gia 9 tỷ euro và thanh toán công trái trị giá hơn 10 tỷ euro. Nếu áp lựccủa thị trường quá lớn và lãi suất tăng lên mức không thể chấp nhận được, Bồ ĐàoNha sẽ phải đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trợgiúp.
Chính phủ Bồ Đào Nha cho tới nay vẫn bác bỏ khả năng đề nghị các thể chếtài chính quốc tế trợ giúp. Tuy nhiên, sự mất lòng tin vào nền kinh tế nước nàycó thể làm Bồ Đào Nha phải đi theo con đường của Hy Lạp và Ireland.
Quốc hội Bồ Đào Nha vừa thông qua một ngân sách cắt giảm mạnh chưa từngthấy nhằm giảm thâm hụt ngân sách từ mức 7,3% GDP năm nay xuống 4,6% vào năm2011.
Kế hoạch ngân sách khắc khổ này đã vấp phải sự phản đối của người dân, vốnlo ngại việc cắt giảm mạnh ngân sách sẽ dẫn tới giảm lương, tăng thuế và giảmcác khoản trợ cấp xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống vốn đang khó khăn củangười lao động./.