Bộ Ngoại giao Nhật Bản khuyến cáo công dân rời Ukraine ngay lập tức

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến cuối tuần trước, vẫn còn khoảng 120 công dân Nhật Bản đang ở Ukraine nên đã đưa thông báo yêu cầu công dân nước này rời Ukraine ngay lập tức.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản khuyến cáo công dân rời Ukraine ngay lập tức ảnh 1Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 24/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 22/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra thông báo yêu cầu công dân nước này rời Ukraine ngay lập tức.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở phía Đông nước láng giềng Ukraine.

[Nhật Bản tham gia các nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine]

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết số lượng các vụ tấn công của phe ly khai nhằm vào các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass đang gia tăng nhanh chóng kể từ cuối tuần trước.

Không loại trừ khả năng quyết định đơn phương của Nga sẽ khiến xung đột leo thang và khu vực giao tranh sẽ mở rộng.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến cuối tuần trước, vẫn còn khoảng 120 công dân Nhật Bản đang ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục