Bộ trưởng Đức cảnh báo áp lực lạm phát gia tăng nếu tăng lương

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các doanh nghiệp và nghiệp đoàn hiện đang trong quá trình đàm phán về thỏa thuận tăng lương.
Bộ trưởng Đức cảnh báo áp lực lạm phát gia tăng nếu tăng lương ảnh 1Giá cả tăng, nhiều mặt hàng thực phẩm khan hiếm tại một siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TXTVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner ngày 9/5 cảnh báo việc tăng lương cho người lao động trong bối cảnh lạm phát gia tăng hiện nay có thể khiến tình trạng lạm phát trở nên trầm trọng hơn.

Do đó, ông kêu gọi các bên liên quan thận trọng ngăn chặn nguy cơ này.

Bộ trưởng Lindner khẳng định nguy cơ vòng xoáy giá-lương là có thực.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các doanh nghiệp và nghiệp đoàn hiện đang trong quá trình đàm phán về thỏa thuận tăng lương.

[Tỷ lệ lạm phát ở Đức lên mức cao nhất trong 40 năm qua]

Về phía chính phủ, ông cho rằng Đức cần tháo gỡ những áp lực lạm phát đối với thu nhập ròng.

Theo ông Lindner, có nhiều dấu hiệu cho thấy phương án hỗ trợ chi trả 1 lần sẽ được áp dụng trong năm nay.

Cụ thể, ông cho biết Chính phủ Đức hướng tới các gói hỗ trợ chi trả chi phí năng lượng tăng cao.

Trong tháng Tư, lạm phát của Đức đã tăng 7,8% - mức cao nhất trong hơn 40 năm qua. Yếu tố này được cho sẽ thúc đẩy yêu cầu tăng lương của người lao động.

Theo Hiệp hội các nghiệp đoàn Đức, thỏa thuận lương của khoảng 10 triệu lao động ở nước này sẽ tái đàm phán trong năm nay.

Tháng trước, Nghiệp đoàn IG Metal - đề cập đến yêu cầu tăng 8,2% lương cho hơn 70.000 công nhân ngành thép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục