Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Thủ tướng Muhyddin Yassin đã bổ nhiệm Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein làm Bộ trưởng phụ trách Bộ ngoại giao.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Malaysia.( Nguồn:THE STAR/ASIA NEWS NETWORK)

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 7/7 cho biết Thủ tướng Muhyddin Yassin đã bổ nhiệm Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein làm Bộ trưởng cao cấp phụ trách Bộ ngoại giao.

Theo văn phòng trên, hai quyết định này đã được trình lên Quốc vương Malaysia Yang di-Pertuan Agong và có hiệu lực ngay lập tức. Văn phòng trên cho biết thêm ông Isamail sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi ông Hishammuddin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng cao cấp phụ trách Bộ ngoại giao.

[Thủ tướng Thái Lan phải cách ly do tiếp xúc người mắc COVID-19]

Ngoài ra, Thủ tướng Yassin cũng đã quyết định về việc ông Hishammuddin sẽ hỗ trợ ông trong việc thực thi Kế hoạch phục hồi quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục