Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của ông Gates kể từ khi Tổng thống MỹBarack Obama lên nắm quyền năm 2009.
Chuyến thăm không báo trước này diễn ratrong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước xung quanh việc Mỹ tiến hànhhàng loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào các căn cứ phiến quânở Tây Bắc Pakistan, gây tâm lý chống Mỹ trong dân chúng Pakistan và sự lên áncủa chính quyền Islamabad.
Trong chuyến thăm, ông Gates dự kiến hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà AsifAli Zardari, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani, Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar vàmột số quan chức quốc phòng. Nội dung hội đàm tập trung vào các vấn đề an ninh,đặc biệt là tình hình Afghanistan, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, và những bấtđồng giữa Pakistan và Mỹ.
Trong bài viết đăng trên tờ The News của Pakistan nhân chuyến thăm, ông Gatesnhấn mạnh Mỹ cam kết ủng hộ Pakistan, song Washington muốn Islamabad tăng cườngtruy quét phiến quân Taliban và các phần tử có liên hệ với Al Qaeda ẩn náu ở khuvực biên giới với Afghanistan. Chính quyền Obama coi Pakistan là phần trung tâmtrong cuộc chiến chống Al Qaeda và Taliban.
Các quan chức Mỹ tham gia đoàn cùng đi cho biết ông Gates hy vọng nhân chuyếnthăm này thuyết phục Pakistan rằng Washington là đồng minh lâu dài, và Mỹ "khôngquay lưng lại với Pakistan như trước đây".
Trước đó, tại New Delhi ngày 20/1 trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Gates cảnh báorằng các nhóm phiến quân ở Nam Á đang tìm cách gây mất ổn định toàn bộ khu vựcvà có thể châm ngòi cho cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ./.