Bộ trưởng Tài chính G7 thông báo cuộc họp về tài trợ cho Ukraine

Tại cuộc họp, các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương G7 dự kiến thảo luận việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine thông qua các quỹ được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ.
Bộ trưởng Tài chính G7 thông báo cuộc họp về tài trợ cho Ukraine ảnh 1Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chụp ảnh chung tại hội nghị ở thành phố Koenigswinter (Đức) ngày 19/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ nhóm họp ngày 23/2 bên lề hội nghị Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bengaluru (còn gọi là Bangalore), Ấn Độ.

Tại cuộc họp này, các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương G7 dự kiến thảo luận việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine thông qua các quỹ được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ.

[Chính phủ Ukraine muốn IMF cho vay số tiền "nhiều tỷ USD"]

G7 gồm các nước Nhật Bản, Mỹ, Canada, Đức, Anh, Pháp và Italy. Hiện Nhật Bản đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.