Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc lo ngại về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đề nghị người đồng cấp Mỹ tiếp tục chú ý những lo ngại của các công ty Hàn Quốc, vì vẫn còn "những điều không chắc chắn" xung quanh đạo luật giảm lạm phát.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc lo ngại về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ ảnh 1Dây chuyền sản xuất của hãng Hyundai. (Nguồn: Assembly)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã gặp người đồng cấp Mỹ Janet Yellen và bày tỏ lo ngại của các doanh nghiệp trong nước về đạo luật giảm lạm phát mới nhất của Washington và các quy định khác.

Thông tin này được Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đưa ra ngày 14/4.

[Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát]

Tại cuộc gặp khi ông Choo đang ở thăm Washington ngày 13/4 (giờ Mỹ), hai bộ trưởng tài chính đã thảo luận các vấn đề song phương bao gồm hợp tác về các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Choo bày tỏ lòng cảm kích đối với bà Yellen vì đã chuẩn bị các hướng dẫn cho Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và Đạo luật Khoa học và Chip phản ánh quan điểm của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Choo cũng đề nghị bà Yellen tiếp tục chú ý đến những lo ngại của các công ty Hàn Quốc, vì vẫn còn "những điều không chắc chắn" xung quanh các đạo luật này.

Trước đó, ngày 2/4. Chính phủ Hàn Quốc  hoan nghênh nội dung hướng dẫn mới nhất mà Bộ Tài chính Mỹ công bố liên quan đến các khoản tín dụng thuế đối với xe điện theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và cho rằng "về cơ bản" nội dung hướng dẫn chi tiết đã phản ánh quan điểm của Hàn Quốc.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết các hướng dẫn mới của Mỹ công bố một ngày trước đó (theo giờ địa phương) đã "làm giảm đáng kể sự không chắc chắn của ngành công nghiệp vật liệu và pin trong nước" và sẽ giúp "tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng pin giữa Hàn Quốc và Mỹ."

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang trong một thông cáo báo chí nói rằng cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước coi Đạo luật IRA là một cơ hội mới và chủ động thích ứng với điều kiện mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục