Bộ trưởng Y tế Anh: London không hướng đến quan hệ gần gũi hơn với EU

Bộ trưởng Y tế Anh cho biết không công nhận hay ủng hộ thông tin Anh đang hướng đến các mối quan hệ gần gũi với EU, đồng thời khẳng định mong muốn tận dụng tối đã các cơ hội mà Brexit mang lại.
Bộ trưởng Y tế Anh: London không hướng đến quan hệ gần gũi hơn với EU ảnh 1Ông Steve Barclay. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ nước này đang hướng đến các mối quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu (EU) chỉ 3 năm sau sự kiện Brexit (Anh rời EU).

Trước đó, báo Sunday Times dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ Anh đang hướng đến các mối quan hệ với EU giống như mô hình Thụy Sĩ-EU.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới trên Sky News, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay, cũng là cựu Bộ trưởng Brexit của Anh, cho biết không công nhận hay ủng hộ thông tin trên, đồng thời khẳng định mong muốn tận dụng tối đã các cơ hội mà Brexit mang lại. Ông Barclay khẳng định Thủ tướng Rishi Sunak ủng hộ Brexit. Ông Barclay cũng từng là Bộ trưởng Brexit và đã nỗ lực để tận dụng tối đa cơ hội có thể tự quyết về luật pháp, các đường biên giới và độc lập về tài chính mà Brexit mang lại cho nước Anh.

[Anh và EU sẽ tiếp tục đàm phán về Nghị định thư Bắc Ireland]

Sunday Times đưa tin mô hình trên có thể duy trì trong thập kỷ tới trong nỗ lực nhằm giảm những rào cản thương mại hiện nay. Tuy nhiên, quan điểm này bị cho là đi ngược lại mong muốn của những nghị sỹ đảng Bảo thủ ủng hộ Brexit.

Nguồn tin của Sunday Times cho biết Chính phủ Anh sẵn sàng đóng góp tài chính cho EU nhưng không đồng ý trở lại hình thức đi lại tự do như khi còn ở EU.

Người dân Anh đã bỏ phiếu ủng hộ đưa nước này ra khỏi EU vào năm 2016. Sau đó 3 năm, Anh và EU đạt thỏa thuận "chia tay" nhưng thỏa thuận không nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội Anh buộc chính phủ phải đề nghị tổng tuyển cử trước thời hạn. Chiến thắng áp đảo của ông Boris Johnson và đảng Bảo thủ sau đó đã giúp thỏa thuận được cơ quan lập pháp Anh thông qua.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới, Bộ trưởng Barclay cũng thừa nhận việc triển khai thỏa thuận đã gây nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục