Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ mỹ viện làm chết bệnh nhân

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ mỹ viện làm chết bệnh nhân

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xác minh thông tin nhân viên thẩm mỹ viện làm chết khách, vứt xác xuống sông.
Ngày 22/10, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khi có một loạt thông tin trên các báo phản ánh về sự việc thẩm mỹ viện làm chết khách, vứt xác xuống sông Hồng.

[Bắt khẩn cấp bác sỹ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân nữ]

Công văn cho biết, theo nội dung phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng, sáng 19/10, chị Lê Thị Thanh H. (sinh năm 1974, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến làm thẩm mỹ ngực tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường và khoảng 10 giờ cùng ngày thì tử vong.

Khi thấy nạn nhân tắt thở, những nhân viên đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng phi tang. Thông tin ban đầu cho biết, thẩm mỹ viện này do bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc.

Để kịp thời xử lý các thông tin đã nêu, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin trên và có văn bản trả lời gửi về Văn phòng Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh chậm nhất vào ngày 25/10.

Cũng trong ngày 22/10, tại cuộc họp báo cáo Thành ủy Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác điều tra và qua một số tài liệu, công an đã có căn cứ để bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1973) có hộ khẩu tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Tường là bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai đồng thời là Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục