BoK: Hệ thống tài chính Hàn Quốc đối mặt với hai rủi ro lớn

Khoản nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã chạm mức cao kỷ lục 1.765.000 tỷ won (1.560 tỷ USD) tính đến tháng Ba, tăng 37.600 tỷ won so với ba tháng trước đó.
BoK: Hệ thống tài chính Hàn Quốc đối mặt với hai rủi ro lớn ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/4/2021. (Nguồn: Bloomberg/TTXVN)

Theo cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), hệ thống tài chính nước này đang phải đối mặt với hai rủi ro lớn là sự gia tăng nợ hộ gia đình và mối lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Kết quả khảo sát cho thấy vấn đề nợ hộ gia đình đứng đầu danh sách các rủi ro hệ thống quan trọng được các nhà quan sát thị trường trích dẫn với tỷ lệ 46%, tiếp theo là lo ngại về lạm phát toàn cầu với tỷ lệ 37%.

Khoản nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã chạm mức cao kỷ lục 1.765.000 tỷ won (1.560 tỷ USD) tính đến tháng Ba, tăng 37.600 tỷ won so với ba tháng trước đó.

Sự "phình to" khoản nợ của hộ gia đình vẫn là một vấn đề kinh niên đối với kinh tế Hàn Quốc, khi tác động tiêu cực đến tiêu dùng và có thể gây ra rủi ro tín dụng khi lãi suất bắt đầu có xu hướng cao hơn.

[Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng nhanh nhất trong hơn chín năm]

Hồi tháng Năm, BoK đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5%. Khi được hỏi về khả năng tăng lãi suất trong năm nay, Thống đốc BoK Lee Ju-yeol cho biết chính sách lãi suất sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi của nền kinh tế.

BoE đã khảo sát ý kiến của 82 quan chức tại các ngân hàng địa phương và các tổ chức phi ngân hàng cùng với các nhà quản lý tài sản nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 10-25/5.

Cuộc khảo sát được thực hiện sáu tháng một lần kể từ tháng 7/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục