Bốn người Mỹ và Canada bị bắt cóc tại Nigeria đã được trả tự do

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, ngày 20/1, hai người Mỹ và người Canada bị bắt cóc tại một khu vực ở miền Bắc Nigeria trong tuần này đã được trả tự do hôm 20/1.
Bốn người Mỹ và Canada bị bắt cóc tại Nigeria đã được trả tự do ảnh 1Cảnh sát chống bạo động Nigeria áp giải một nghi phạm bắt cóc tới tòa án tại Lagos ngày 30/8/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, ngày 20/1, hai người Mỹ và người Canada bị bắt cóc tại một khu vực ở miền Bắc Nigeria trong tuần này đã được trả tự do hôm 20/1.

Các lực lượng vũ trang Nigeria đã thực hiện một cuộc truy đuổi gắt gao những kẻ đã bắt cóc bốn người và đã bắn chết hai cảnh sát ở bang Kaduna vào tối 16/1 vừa qua.

Phát ngôn viên của cảnh sát Kaduna Muktar Aliyu khẳng định rằng những người bị bắt cóc đã được cứu sống nhờ những nỗ lực của cảnh sát.

Tất cả họ đều có sức khỏe tốt và hiện họ đang ở tại các Đại sứ quán nước mình.

[Hai công dân Mỹ và hai công dân Canada bị bắt cóc tại Nigeria]

Theo phát ngôn viên Aliyu, đây là bốn doanh nhân tại Kaduna, đã bị cướp trên đường từ thị trấn Kafanchan đến thủ phủ của bang Abuja. Và đây cũng là vụ bắt cóc mới nhất tại Nigeria liên quan đến người nước ngoài.

Ông Aliyu cho biết, những người bị bắt cóc đã được giải cứu vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) trong cùng khu vực nơi họ bị bắt cóc.

Tuy nhiên, viên cảnh sát này nói rằng ông không thể xác nhận liệu có hay không những cuộc đàm phán hoặc trả tiền chuộc để giải cứu những người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục