Bốn người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Theo báo cáo ban đầu, có 4 người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc Trip to the Moon ở Công viên nước Hồ Tây vào đêm 16/9, tuy nhiên, chưa có con số cụ thể về số người đi cấp cứu.

Sáng 17/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang chỉ đạo Công an quận Tây Hồ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ 4 người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc "Trip to the Moon" ở Công viên nước Hồ Tây vào đêm 16/9.

Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ ban đầu về vụ việc từ Công an quận Tây Hồ.

Theo báo cáo, có 4 người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây vào đêm 16/9, tuy nhiên, chưa có con số cụ thể về số người đi cấp cứu.

Các tổ công tác đang kiểm tra, rà soát ở các bệnh viện để có con số chính xác nhất.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng vào cuộc, phối hợp với Công an quận Tây Hồ để điều tra nguyên nhân và sẽ có thông tin cụ thể sau.

[Hai bé 4 tuổi bị sốc thuốc do chơi trò đóng giả bác sỹ-bệnh nhân]

Theo thông tin ban đầu, tại Lễ hội Âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) vào khoảng 22 giờ ngày 16/9, một số thanh niên đột nhiên tử vong, nhiều người khác được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Riêng Bệnh viện E tiếp nhận 8 nạn nhân vào cấp cứu, trong đó một người chết trước khi nhập viện, ba người tử vong sau đó.

Đến sáng 17/9, bốn nạn nhân còn lại vẫn chưa tỉnh táo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn xác nhận sự việc và cho biết thêm có nghi vấn các trường hợp tử vong là do sốc thuốc.

Sáng 17/9, lực lượng công an đã vào khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục