BP vận hành đường ống khí đốt hàng chục tỷ USD tại Azerbaijan

Tập đoàn dầu khí BP của Anh vừa bắt đầu đưa vào vận hành đường ống dẫn khí đốt trị giá 28 tỷ USD tại Azerbaijan, nhằm cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác tại châu Âu.
BP vận hành đường ống khí đốt hàng chục tỷ USD tại Azerbaijan ảnh 1(Nguồn: zacks.com)

Tập đoàn dầu khí BP của Anh vừa bắt đầu đưa vào vận hành đường ống dẫn khí đốt trị giá 28 tỷ USD tại Azerbaijan, nhằm cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác tại châu Âu.

Trong tuyên bố ngày 2/7, BP nhấn mạnh việc đưa vào khai thác đường ống "Shah Deniz 2" là bước đầu tiên trong quá trình triển khai chuỗi đường ống dẫn khí thuộc Hành lang Khí đốt phương Nam, đánh dấu lần đầu tiên vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Biển Caspi tới các thị trường châu Âu.

[BP phải bồi thường thêm cho sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico]

Đường ống dẫn khí mới này chạy vòng qua Nga và nhận được kinh phí hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) vốn mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

Giám đốc điều hành BP Bob Dudley nhấn mạnh cùng với hệ thống đường ống Hành lang Khí đốt phương Nam, Shah Deniz 2 sẽ vận chuyển những nguồn cung năng lượng mới đáng kể tới châu Âu, góp phần làm đa dạng hóa hơn nữa các nguồn năng lượng của EU. 

Tập đoàn BP ước tính khu mỏ lớn Shah Deniz có trữ lượng khoảng 1.000 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Giai đoạn đầu của việc khoan thăm dò khu mỏ này được tiến hành từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục