Brazil mở chiến dịch chống lao động nô lệ, giải cứu 337 công nhân

Theo Văn phòng Công tố liên bang Brazil, phần lớn các công nhân trong số 337 lao động nô lệ được giải cứu từ các đồn điền càphê và những cánh đồng ngô, còn lại là từ các trang trại gia súc.
Brazil mở chiến dịch chống lao động nô lệ, giải cứu 337 công nhân ảnh 1Công nhân tại một trang trại càphê ở Brazil. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/7, Văn phòng Công tố liên bang Brazil thông báo nhà chức trách nước này đã giải cứu được 337 lao động nô lệ trong một chiến dịch phối hợp diễn ra kể từ ngày 4/7 vừa qua.

Chiến dịch giải cứu này diễn ra tại 22 bang và quận liên bang của Brazil. Đây được xem là chiến dịch chống lao động nô lệ có quy mô lớn nhất tại Brazil cả về số đặc vụ tham gia và số hành động thực hiện.

[LHQ cảnh báo sự tồn tại của các hình thức bóc lột nô lệ thời hiện đại]

Phó Tổng chưởng lý Carlos Frederico nhấn mạnh chiến dịch cho thấy vấn đề lao động nô lệ là có thật và phải được xóa bỏ.

Phần lớn các công nhân được giải cứu từ các đồn điền càphê và những cánh đồng ngô, còn lại là từ các trang trại gia súc.

Những bang có số người được giải cứu nhiều nhất là Goias với 91 người, Minas Gerais (78 người), Acre (37 người) và Rondonia 27 (người).

Theo Văn phòng Công tố liên bang, chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 thanh tra, 44 công tố viên về vấn đề lao động, 150 mật vụ của Cảnh sát liên bang, 80 sỹ quan cảnh sát cao tốc liên bang và 12 đại diện của Văn phòng luật sư công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.