Brexit: Các nước EU cảnh báo không vội vàng ký thỏa thuận với Anh

Một số nước EU thà chứng kiến các cuộc đàm phán tiếp diễn qua hạn chót của giai đoạn chuyển tiếp Brexit chứ không muốn vội vàng nhất trí với Anh về một thỏa thuận thương mại không thỏa đáng.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier rời khỏi trung tâm hội nghị ở London, Anh, ngày 30/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier rời khỏi trung tâm hội nghị ở London, Anh, ngày 30/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/12, một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cho biết các nước thành viên của khối này hối thúc Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, không vội vàng nhất trí với Anh về một thỏa thuận thương mại không thỏa đáng chỉ bởi sức ép thời hạn chót ngày 31/12 tới.

Theo nguồn tin trên, một vài nước thành viên EU thà chứng kiến các cuộc đàm phán tiếp diễn qua hạn chót của giai đoạn chuyển tiếp Brexit, dù điều này có nghĩa EU và Anh có thể sẽ bước vào giai đoạn “không có thỏa thuận” trong thời gian ngắn.

Cũng theo quan chức này, EU và Anh đang nhanh chóng tiến gần đến thời điểm "được ăn cả ngã về không" trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Cùng ngày, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết ông Michel Barnier thừa nhận rằng những ngày sắp tới sẽ là thời điểm quyết định để đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Anh, song ông không đặt ra hạn chót cụ thể.

Về phần mình, một quan chức Chính phủ Anh khẳng định London sẽ không nhất trí gia hạn giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit sau khi có thông tin các nước thành viên EU có thể muốn các cuộc đàm phán kéo dài quá thời hạn chót ngày 31/12 tới.

[EU và Anh chuẩn bị cho trường hợp đàm phán thương mại thất bại]

Quan chức trên nhấn mạnh: "Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 31/12. Như Vương quốc Anh luôn nêu rõ, ngày này sẽ không được gia hạn."

Vương quốc Anh đã rời khỏi EU vào tháng 1/2020 và giới chức hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận điều chỉnh gần 1.000 tỷ USD trao đổi thương mại hằng năm trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, dự kiến vào ngày 31/12 tới.

Tuy nhiên, hiện các cuộc đàm phán vẫn đang bế tắc. Anh liên tiếp bác bỏ đề xuất kéo dài đàm phán sang năm sau, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, nếu cần thiết đều phải hoàn tất trước ngày 31/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục