Burkina Faso kêu gọi quốc tế hỗ trợ quá trình chuyển tiếp

Tổng thống chuyển tiếp Burkina Faso nhấn mạnh nước này mong muốn trở lại trật tự Hiến pháp thông thường sau khi các điều kiện an ninh được đáp ứng, đặc biệt là đối với việc tổ chức các cuộc bầu cử.
Burkina Faso kêu gọi quốc tế hỗ trợ quá trình chuyển tiếp ảnh 1Tổng thống chuyển tiếp của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba. (Ảnh: AFP)

Ngày 21/4, Tổng thống chuyển tiếp của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã yêu cầu sự hỗ trợ của các đoàn ngoại giao được ủy nhiệm ở nước này, cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế và khu vực châu Phi trong khuôn khổ giám sát quá trình chuyển tiếp.

Theo một thông cáo báo chí, tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp do tổng thống chuyển tiếp Burkina Faso tổ chức về việc dẫn dắt quá trình chuyển tiếp, với mong muốn thu hút sự ủng hộ và đồng hành của các đối tác song phương cũng như đa phương để thực hiện thành công quá trình này.

Trung tá Damiba đã trình bày với các đại sứ, đại diện của các tổ chức quốc tế và khu vực về các giai đoạn của những tháng đầu tiên trong quá trình chuyển tiếp, mục tiêu của quá trình chuyển tiếp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác của Burkina Faso.

Ông nói rằng những nỗ lực đã được thực hiện để đưa ra các cơ chế và thể chế của quá trình nói trên.

[Tổng thống lâm thời Burkina Faso ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới]

Nhà lãnh đạo Burkina Faso nhấn mạnh nước này mong muốn trở lại trật tự Hiến pháp thông thường sau khi các điều kiện an ninh được đáp ứng, đặc biệt là đối với việc tổ chức các cuộc bầu cử.

Ông nói thêm rằng: "Nhân danh sự hợp tác kết nối chúng ta, chúng ta phải tránh những rào cản không thể vượt qua. Những rào cản sẽ không giúp duy trì các hình thức hợp tác và quan hệ hữu nghị mà chúng ta có."

Ông Damiba đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ giữa các đối tác với Burkina Faso./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục