Burkina Faso, Niger triển khai chiến dịch chung chống khủng bố

Quân đội Burkina Faso và Niger tuyên bố đã tiêu diệt hơn 100 phần tử khủng bố, đồng thời thu giữ, tiêu hủy hàng trăm vũ khí và phương tiện trong chiến dịch mang tên Taanli.
Burkina Faso, Niger triển khai chiến dịch chung chống khủng bố ảnh 1Xe quân đội Burkina Faso phong tỏa hiện trường một vụ tấn công tại Ouagadougou. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, quân đội Burkina Faso và Niger tuyên bố đã tiêu diệt hơn 100 phần tử khủng bố, đồng thời thu giữ, tiêu hủy hàng trăm vũ khí và phương tiện giao thông trong chiến dịch chung của hai nước truy quét các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chiến dịch mang tên Taanli, bắt đầu được tiến hành từ ngày 10/6 vừa qua tại các địa phương Dori, Mansila, Diapaga ở Burkina Faso và Téra, Torodi, Tapoa ở Niger, với sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên không cùng hàng trăm binh sỹ của hai quốc gia.

[Vụ thảm sát đẫm máu tại Burkina Faso phần lớn do trẻ em thực hiện]

Quân đội cũng bắt giữ một số phần tử thánh chiến.

Kể từ năm 2015, Burkina Faso và Niger liên tiếp phải đối mặt với các vụ tấn công thánh chiến khiến hàng trăm người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người rời nhà đi lánh nạn.

Các nhóm có quan hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hoặc mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục