Cà Mau: Phát hiện tàu cá vận chuyển trái phép hơn 20.000 lít dầu DO

Thuyền trưởng tàu cá KG 94533 TS khai nhận đó là dầu DO với số lượng khoảng hơn 20.000 lít, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán và nguồn gốc hợp pháp.
Cà Mau: Phát hiện tàu cá vận chuyển trái phép hơn 20.000 lít dầu DO ảnh 1Lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau vừa phát hiện, bắt quả tang tàu cá vận chuyển hơn 20.000 lít dầu DO trài phép trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 18/2, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển thuộc phạm vi quản lý, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang một tàu đánh cá đang vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu DO trên vùng biển Cà Mau.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ khẩn trương phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc, điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đêm 17/2, trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, khi đến khu vực vùng biển cách cửa biển Sông Đốc khoảng 30 hải lý về hướng Tây Nam, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Đốc và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện tàu đánh cá KG 94533 TS do ông Lê Tấn Nhựt (47 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

[Kiên Giang: Bắt giữ tàu chở 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc]

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu và nhiều dụng cụ dùng bơm hút dầu như máy bơm, đồng hồ đo số lượng, ống nhựa loại lớn dùng để bơm hút dầu.

Thuyền trưởng tàu cá KG 94533 TS khai nhận đó là dầu DO với số lượng khoảng hơn 20.000 lít, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán và nguồn gốc hợp pháp.

Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa người, phương tiện vi phạm về cửa biển Sông Đốc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 17/11/2022, Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng phát hiện tàu đánh cá KG 94117 TS do ông Đồng Tuấn Khải, (ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển gần 20.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục