Các bên tại Yemen nối lại đàm phán về mở lại các tuyến đường tại Taiz

Các phái đoàn từ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và lực lượng dân quân Houthi đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại thủ đô Amman của Jordan.
Các bên tại Yemen nối lại đàm phán về mở lại các tuyến đường tại Taiz ảnh 1Các lực lượng Yemen trong chiến dịch truy quét phiến quân Houthi tại tỉnh Taiz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/6, các bên đối địch tại Yemen đã nối lại tiến trình đàm phán về việc mở lại các tuyến đường ở tỉnh Taiz và các tỉnh khác, sau khi họ nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Yemen cho biết các phái đoàn từ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và lực lượng dân quân Houthi đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại thủ đô Amman của Jordan.

Trong vòng đàm phán đầu tiên vào tháng trước, hai bên đã không đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ cuộc bao vây của Houthi đối với Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen.

[Các bên đối địch tại Yemen nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn]

Việc mở lại các con đường xung quanh thành phố Taiz và các nơi khác ở Yemen là một phần trong nội dung thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ, có hiệu lực vào đầu tháng 4/2022.

Đây là lệnh ngừng bắn trên toàn quốc đầu tiên trong vòng 6 năm qua tại Yemen, giữa lúc cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ tám.

Kể từ tháng 3/2016, lực lượng Houthi đã tiến hành bao vây thành phố Taiz, thủ phủ của tỉnh cùng tên hiện do chính phủ Yemen kiểm soát.

Ngày 2/6, hai bên đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm hai tháng trước sức ép từ Liên hợp quốc và các nhóm viện trợ quốc tế.

Cuộc nội chiến tại Yemen đã nổ ra vào năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn lãnh thổ ở miền Bắc Yemen, buộc chính phủ phải lưu vong.

Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành can thiệp quân sự hồi đầu năm 2015 nhằm khôi phục quyền lực cho chính phủ Yemen.

Chiến tranh và xung đột đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người, trong đó có hơn 14.500 dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục