Các bên tham chiến ở Yemen cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Ngoại giao Yemen cáo buộc lực lượng Houthi tiến hành các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi Houthi cũng cáo buộc chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Các bên tham chiến ở Yemen cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Lực lượng trung thành với phiến quân Houthi tham gia cuộc diễu hành nhân một sự kiện ở Sanaa, Yemen ngày 31/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bên tham chiến tại Yemen đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong ngày 5/4, sau khi thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực 3 ngày trước đây.

Trong nội dung đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Ahmed Bin Mubarak cáo buộc lực lượng Houthi vi phạm thỏa thuận trên với việc triển khai các tay súng, các phương tiện, cũng như tiến hành các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái.  

Trong khi đó, phương tiện truyền thông phía Houthi cho rằng các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng vi phạm thỏa thuận này, song không nêu chi tiết. 

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu, đã chiến đấu chống Houthi kể từ năm 2014 khi lực lượng này đánh chiếm thủ đô Sanaa.

Ngày 1/4 vừa qua, các bên đã nhất trí với đề xuất ngừng bắn trong 2 tháng của Liên hợp quốc, bắt đầu từ ngày 2/4, nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Đây là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên mà các bên đạt được kể từ tháng 4/2020.

[Thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực tại Yemen]

Theo thỏa thuận, các bên ngừng tất cả các hoạt động của lục quân, không quân và hải quân, kể cả các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Ngoài ra, 18 tàu chở nhiên liệu sẽ được phép cập cảng Hodeida của Yemen. Mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay thương mại được phép hoạt động tại sân bay Sanaa hiện do Houthi chiếm giữ.

Thỏa thuận này thắp lên hy vọng giải quyết cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.