Các công ty Mỹ đầu tư 39 tỷ USD vào Malaysia bất chấp dịch COVID-19

Các doanh nghiệp thành viên Amcham đã có những đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế Malaysia thông qua tìm kiềm nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ trị giá gần 20 tỷ RM tại địa phương.
Các công ty Mỹ đầu tư 39 tỷ USD vào Malaysia bất chấp dịch COVID-19 ảnh 1Các thành viên Amcham đã có những đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế Malaysia. (Nguồn: theedgemarkets.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Phòng Thương mại Mỹ tại Malaysia (Amcham) cho biết các công ty Mỹ đã đầu tư khoảng 39 tỷ USD (165,73 tỷ RM) tại Malaysia bất chấp những rủi ro trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khảo sát tác động kinh tế (EIS) đối với 80 công ty thành viên thuộc Amcham cho thấy hơn 130.000 nhân công đã được tuyển dụng làm việc với 90% là người địa phương, đã đóng góp hơn 100 tỷ RM (23,8 tỷ USD) vào thu nhập từ xuất khẩu của Malaysia. Trong đó, 85% doanh nghiệp Amcham kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng trong năm 2022.

Khảo sát cũng nhấn mạnh việc các thành viên Amcham đã có những đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế Malaysia thông qua tìm kiềm nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ trị giá gần 20 tỷ RM tại địa phương, đồng thời ký kết hơn 10.000 hợp đồng với các doanh nghiệp địa phương (100.000 RM/hợp đồng).

[Thành viên AmCham lạc quan về tương lai của thị trường Việt Nam]

Chủ tịch Amcham Antony Lee cho biết cuộc khảo sát đã nêu bật cam kết của các doanh nghiệp Mỹ trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như công ăn việc làm cho người dân Malaysia.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Amcham, bà Siobhan Das cho biết các thành viên Amcham tại Malaysia đã gặt hái được nhiều thành công trong các ngành sản xuất, nông sản, khai thác, năng lượng và dịch vụ.

Bà Siobhan đánh giá với dòng vốn đầu tư của Mỹ gần đây, Amcham kỳ vọng hệ sinh thái kinh tế của Malaysia sẽ thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục