Các cựu quân nhân Anh được đào tạo thành giáo viên

Bắt đầu từ tháng 1/2014, một số cựu quân nhân Anh không có bằng cấp sẽ được đào tạo trong vòng hai năm để trở thành giáo viên.
Theo một chương trình của Chính phủ Anh vừa được công bố, một số cựu quân nhân không có bằng bằng cấp ở nước này sẽ được đào tạo trong vòng hai năm để trở thành giáo viên trung học hoặc tiểu học.

Bộ Giáo dục (DfE) cho biết chương trình này sẽ áp dụng một quy trình đánh giá, lựa chọn và tuyển dụng khắt khe để xác định ai có tiềm năng để trở thành những giáo viên trong tương lai.

Bắt đầu từ tháng 1/2014, những cựu quân nhân được lựa chọn tham gia chương trình này sẽ được nhận lương và được đào tạo bốn ngày/tuần ngay tại các lớp học và một ngày tại trường đại học.

Sau hai năm đào tạo, những người này sẽ được công nhận là "giáo viên vừa mới đủ điều kiện," được cấp bằng giáo dục danh dự và có thể dạy các bộ môn ở trường trung học hoặc tiểu học.

Một phát ngôn viên của DfE nhấn mạnh rằng các chuyên gia quân sự hàng đầu thường có những kinh nghiệm thích hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, để có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn.

Trong khi đó, Chính phủ Anh cho rằng nhiều quân nhân cũng có những kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn, cố vấn và huấn luyện và đây được coi là những chứng chỉ để giành lấy bằng cấp theo chương trình này.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng muốn tuyển dụng các cựu quân nhân có bằng cấp tham gia vào công tác dạy học và sẽ mang lại cho họ nhiều lựa chọn đào tạo khác nhau theo chương trình này.

Quốc vụ khanh phụ Bộ Giáo dục David Laws cho rằng những giá trị trong quân đội như khả năng lãnh đạo, kỷ luật, động lực và khả năng làm việc theo nhóm sẽ mang lại lợi ích và truyển cảm hứng cho các học sinh trung học và tiểu học.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philip Hammond cũng chia sẻ nhận định này khi cho rằng thời gian trong quân ngũ mang lại cho quân nhân những kỹ năng và kinh nghiệm không thể có ở những nơi khác.

Ông Hammond cũng kêu gọi các cựu quân nhân nắm bắt cơ hội này để truyền lại những kiến thức vô giá cho thế hệ trẻ ngày nay./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục