Các hãng công nghệ phương Tây thiệt hại hàng tỷ USD khi rút khỏi Nga

Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, Truyền thông Nga cho biết theo ước tính của bộ này, thiệt hại của các công ty công nghệ thông tin quốc tế lên tới 10,2 tỷ USD sau khi rút khỏi thị trường Nga.
Các hãng công nghệ phương Tây thiệt hại hàng tỷ USD khi rút khỏi Nga ảnh 1Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, Truyền thông và Truyền thông Đại chúng Nga, ông Maksut Shadayev. (Nguồn: TASS)

Người đứng đầu Bộ Phát triển kỹ thuật số, Truyền thông và Truyền thông Đại chúng Nga, ông Maksut Shadayev, cho biết các công ty công nghệ thông tin nước ngoài rút khỏi thị trường Nga sau lệnh trừng phạt của phương Tây đã mất khoảng 10 tỷ USD lợi nhuận.

Bộ trên cho biết những công ty này, bao gồm cả những tên tuổi nổi bật trong ngành như IBM và Microsoft, đã tự quyết định rời đi, nhận thức được những tổn thất mà họ sẽ phải gánh chịu.

Trong một cuộc họp Quốc hội Nga, ông Shadayev nêu rõ: “Theo ước tính của chúng tôi, thiệt hại của các công ty công nghệ thông tin quốc tế liên tục hoạt động tại quốc gia này đến năm 2022 lên tới 650-700 tỷ ruble (9,4-10,2 tỷ USD).”

Ông lưu ý Nga rất mong muốn được làm việc với các quốc gia sẵn sàng hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Shadayev khẳng định ngay cả khi các công ty phương Tây đã rút khỏi Nga, công nghệ và các dự án của nước này trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn có tính cạnh tranh.

[Thêm nhiều công ty công nghệ phương Tây lên kế hoạch rút khỏi Nga]

Ông nhận xét: “Chúng tôi hiện đang nhận thấy nhu cầu lớn đối với các dự án chung về công nghệ của Nga ở các nước Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á.”

Ông Shadayev nhấn mạnh Nga sẽ không bị loại khỏi ngành công nghệ thông tin toàn cầu và sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác trên cơ sở quan hệ đối tác công bằng.

Nhiều công ty quốc tế, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã dừng hoạt động tại Nga do áp lực trừng phạt.

Danh sách này bao gồm các nhà sản xuất ôtô, các công ty năng lượng, nhà bán lẻ, chuỗi nhà hàng và khách sạn, thương hiệu quần áo và nhiều hãng khác của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục